Quảng Ninh: Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 thành công và bế mạc

2023-07-28 21:02:58 0 Bình luận
Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, tích cực, sáng 28/7, Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã hoàn thành các nội dung chương trình đã đề ra và thành công tốt đẹp.

 Quang cảnh Đại hội

Với khẩu hiệu “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm”, các đại biểu tham dự Đại hội đã tập trung trí tuệ, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tích cực tham gia thảo luận, đánh giá toàn diện tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2018 – 2023. Đồng thời, Đại hội cũng nghiêm túc đưa ra những hạn chế, tồn tại và rút ra bài học kinh nghiệm trong thực hiện công tác đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn; thiết thực chăm lo lợi ích của đoàn viên, bảo vệ quyền lợi của người lao động.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Tại đại hội, đại biểu thống nhất thông qua các mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu của công đoàn trong nhiệm kỳ 2023-2028 với chỉ tiêu: hàng năm 100% chủ tịch công đoàn cơ sở bầu mới được đào tạo, bồi dưỡng với hình thức phù hợp; 85% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, 85% trở lên công đoàn cơ sở khu vực nhà nước và 65% trở lên công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; ít nhất 80% công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tham gia với người sử dụng lao động ban hành, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; 98% trở lên số cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; 100% doanh nghiệp khu vực nhà nước và 70% đơn vị, doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước đủ điều kiện có công đoàn cơ sở tổ chức hội nghị người lao động và đối thoại hàng năm; bình quân mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp; 90% trở lên công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có đủ điều kiện thành lập Ban nữ công quần chúng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức thực hiện việc kiểm tra tài chính cùng cấp đúng quy định; ít nhất 10% công đoàn cơ sở doanh nghiệp được công đoàn cấp trên kiểm tra, giám sát tài chính; 85% trở lên số vụ việc của đoàn viên có nhu cầu tư vấn, giải quyết tranh chấp lao động có đại diện công đoàn tham gia hoặc được công đoàn hỗ trợ…

Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh khóa XIV ra mắt tại Đại hội.

Đại hội cũng đã thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh khóa XIV gồm 39 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam gồm 11 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết. Đồng chí Tô Xuân Thao, tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2023- 2028.

Đồng chí Tô Xuân Thao, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2023- 2028 phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội giao cho Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh khoá XIV căn cứ Nghị quyết Đại hội, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh và trên cơ sở quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng, xây dựng chương trình hành động, các kế hoạch công tác để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Vùng mỏ, trên nền tảng kinh nghiệm, trí tuệ và những thành quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Khẳng định quyết tâm của đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn toàn tỉnh nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV đã đề ra, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, tiên phong xây dựng Quảng Ninh sớm trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp, văn minh, hiện đại.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...